Tranh nhau bộ bài, 1 người chết, 2 người lãnh án

31/07/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Trương Thanh Tú (18 tuổi, ngụ H.Châu Đức) 14 năm tù về tội giết người. Lúc gây án Tú chưa đủ 18 tuổi.

(TNO) Ngày 31.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Trương Thanh Tú (18 tuổi, ngụ H.Châu Đức) 14 năm tù về tội giết người. Lúc gây án Tú chưa đủ 18 tuổi.

Liên quan đến vụ án, tòa còn tuyên phạt Đỗ Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ H.Châu Đức) 5 tháng 11 ngày tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21.1.2012, Tú chở bạn gái đến công viên thị trấn Ngãi Giao (H.Châu Đức) tâm sự.

Một lúc sau, Hiếu cùng Nguyễn Trung Tình (21 tuổi, ngụ H.Châu Đức) cũng đến công viên này chơi.

Dành nhau bộ bài, 1 chết, 2 vào tù 
Tú (áo trắng) và Hiếu tại phiên tòa

Thấy Tình mang bộ bài tú lơ khơ ra chơi, Tú đi tới và giằng lấy bộ bài. Tú nói Hiếu là “phong cùi” nên cả hai xảy ra cự cãi.

Thấy vậy Tình can ngăn rồi cùng Hiếu đi về nhà. Trên đường về, Tình gặp 3 người bạn nên rủ nhóm này đi tìm Tú để đánh.

Khi thấy Tú, Tình nhảy vào đánh làm Tú ngã xuống đất. Ngay sau đó, Hiếu và 3 người bạn của Tình cũng hùa vào đánh Tú.

Tú rút dao bấm trong người ra đâm Tình trúng cổ và bụng khiến nạn chết tại chỗ.

Sau đó, Tú còn đâm Hiếu trúng ngực và tay trái gây thương tích trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 0 giờ ngày 22.1, Tú bị lực lượng Công an H.Châu Đức bắt giữ cùng tang vật gây án.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Mâu thuẫn với vợ, đâm chết hàng xóm
>> Mâu thuẫn nhỏ, 1 mạng người
>> Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 1 người chết
>> Truy tố bị can giết người vì mâu thuẫn trong quan hệ đồng giới
>> Phóng hỏa đốt mẹ con người tình vì mâu thuẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.