Trộm vặt, thoát án

16/09/2009 23:49 GMT+7

Hôm qua 16.9, TAND TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thuận (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, cùng ngụ Q.7) mà trước đó TAND Q.4 tuyên phạt Thuận 1 năm tù, Tuấn 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".

Rạng sáng 24.2.2009, Thuận và Tuấn cùng 2 bị cáo khác (chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự) phát hiện 1 căn nhà trên đường Nguyễn Tất Thành không khóa cửa nên lẻn vào trộm 3 chiếc ĐTDĐ đem bán, chia nhau tiền tiêu xài. Tổng trị giá tài sản là 800 ngàn đồng. Theo HĐXX, hành vi này Nghị quyết 33 của Quốc hội quy định không phải là tội phạm nên tuyên Thuận và Tuấn không phạm tội.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.