“Trùm” bảo kê đường phố nhận tội

09/10/2012 03:10 GMT+7

Chiều 8.10, theo nguồn tin Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã tiến hành ghi nhận lời khai của Đỗ Mạnh Hóa (52 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú P.4, Q.Tân Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bước đầu, Hóa thừa nhận hành vi phạm tội của mình trong việc thu tiền bảo kê 300.000 đồng/tháng của nhiều người bán hàng rong trên đường Phan Thúc Duyện, P.2, Q.Tân Bình. Hóa viện lý do thu tiền bảo kê hằng tháng và tiền “quà” tết của những người này là để “lo” cho công an, nhưng thực chất là đem tiêu xài cá nhân.

Nếu người nào không chịu đóng tiền bảo kê, Hóa sẽ đánh đập, đe dọa, khiến các nạn nhân trong một thời gian dài không dám tố cáo. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.