Vào tù vì chiếm đoạt tiền hoàn thuế

08/07/2008 22:57 GMT+7

Ngày 8.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù đối với Đặng Văn Lĩnh (48 tuổi, ngụ Q.11, nguyên Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Tuấn Thành) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2001, Lĩnh và Phạm Đại Tự (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Nam Việt) cấu kết với nhau tạo dựng 4 hồ sơ xuất khẩu khống quần áo may sẵn, túi xách sang Nga và Ba Lan để chiếm đoạt hơn 750 triệu đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.