Vô cớ đâm người cùng phòng trọ

16/02/2012 14:33 GMT+7

(TNO) Ngày 16.2, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” đối với Lê Thị Lan (17 tuổi, ngụ Quảng Nam).

(TNO) Ngày 16.2, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” đối với Lê Thị Lan (17 tuổi, ngụ Quảng Nam).

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Lê Thị Lan từ quê vào TP.HCM xin việc làm.

Do chưa đủ tuổi nên Lan sử dụng CMND nhặt được mang tên Trương Thị Bích Thỏa (SN 1992) dán ảnh mình vào để xin việc.

Vì không có chỗ ở ổn định, nên đầu tháng 4.2011, Lan xin chị Phạm Thị Tuyền (SN 1975) cho về ở chung phòng trọ tại khu phố 6, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM.

Chị Tuyền đồng ý với điều kiện Lan phụ đóng tiền thuê phòng và tiền điện.

Ngày 16.4.2011, đến hạn đóng tiền phòng, chị Tuyền kêu Lan đưa 300.000 đồng tiền phòng và đòi nợ 400.000 đồng mượn xài trước đó. Lan hẹn hôm sau lãnh lương sẽ trả cho chị Tuyền.

Rạng sáng hôm sau, trong lúc chị Tuyền đang ngủ, Lan cầm dao chui vào mùng đâm vào cổ nạn nhân. Chị Tuyền vùng dậy chống trả thì bị Lan đâm tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng, cổ, đùi.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Tuyền, nhiều người ở phòng kế bên chạy tới phá cửa cứu chị Tuyền.

Theo giám định pháp y, chị Tuyền bị nhiều vết thương với tỷ lệ thương tật 57% vĩnh viễn.

Tại phiên xử phúc thẩm, Lan khai lý do đâm nạn nhân là do trước đó có mâu thuẫn với chị Tuyền nhưng không chứng minh được, vì trước khi vụ án xảy ra cả hai chưa một lần cãi cọ.

Lê Nga

>> Bắt 4 nghi can truy sát người đến tận cổng bệnh viện
>> Đâm người vì ghen
>> Một hạ sĩ quan công an đâm trọng thương hai người
>> Xảy ra nhiều vụ đâm người
>> Ghen tuông, đâm người yêu 32 nhát
>> Đâm người trong rừng cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.