Vô địch billiards bị chém trọng thương

27/04/2009 00:58 GMT+7

Khoảng 23 giờ 30 ngày 25.4, trong lúc đi ăn khuya tại khu vực Chợ Đầm (TP Nha Trang, Khánh Hòa), VĐV Lê Dũng (ảnh, sinh 1965, thuộc đoàn Hà Nội, vào Nha Trang dự Giải billiards & snooker vô địch quốc gia Cúp Tân Lộc 2009) đã bị một nhóm thanh niên cầm hung khí đánh trọng thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng hơn 1 giờ ngày 26.4, một người đàn ông đưa Lê Dũng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Cụ thể: bệnh nhân bị vết chém sau khuỷu tay phải, dài 4 cm; vết chém mặt trước cẳng chân phải, dài 2 cm, khuyết xương; vết thương trên mu bàn tay trái, dài 6 cm, lồi xương, gân bị đứt, không duỗi được các ngón 2, 3, 4...

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành 4 cuộc phẫu thuật liên tiếp, kéo dài hơn 4 tiếng để nối gân, ghép xương... Khi tiếp xúc với phóng viên, VĐV Lê Dũng nói anh không biết vì sao mình bị chém, không nhớ gì về sự việc xảy ra đêm qua (?). Trong khi các bác sĩ xác nhận Lê Dũng nhập viện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, có thể tiếp xúc được.

Theo nhận định của bác sĩ chuyên môn, những vết thương trên tay như đứt gân, gãy xương tay... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của Lê Dũng sau này, có thể phải giải nghệ. Hiện VĐV Lê Dũng vẫn chưa trình báo vụ việc lên công an địa phương. Tại Giải billiards & snooker vô địch quốc gia Cúp Tân Lộc 2009, ở nội dung billiards Anh, trong trận chung kết giữa 2 tay cơ Hà Nội, Lê Dũng đã đăng quang với chiến thắng 2-0 trước Trọng Ngọc.

Tin, ảnh:  Văn Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.