Vụ 17 năm đi tìm công lý ở Bến Tre: Ông Lưu Việt Hồng chỉ được xét bồi thường hơn 215 triệu đồng

15/05/2007 00:19 GMT+7

Sáng 14.5, TAND thị xã Bến Tre (Bến Tre) tiếp tục làm việc và tuyên buộc VKSND tỉnh Bến Tre bồi thường cho ông Lưu Việt Hồng 215.632.437 đồng. Đây là số tiền ông Hồng bị thiệt hại trong hợp đồng thi công chợ rau quả cho thị xã Bến Tre và thiệt hại do thu nhập bị mất trong thời gian bị giam giữ.

Trước đó, ông Hồng đã được VKSND tỉnh Bến Tre có lời xin lỗi và bồi thường 84.843.000 đồng do ông bị bắt oan.

Tòa đã bác đơn yêu cầu của ông Hồng đòi bồi thường thiệt hại công trình lộ 887, tài sản bị cơ quan cảnh sát điều tra kê biên, tài sản không khai thác sử dụng, tổn thất tinh thần của vợ và 7 người con đồng thời đình chỉ xét xử tài sản bị UBND xã Nhơn Thạnh kê biên và phát mãi. Trước đó, trong đơn khởi kiện, ông Hồng đòi bồi thường trên 8,3 tỉ đồng. Ông Hồng cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án cấp trên.

Trúc Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.