Vụ chạy trốn CSGT, gây 5 vụ tai nạn: Khởi tố, tạm giam tài xế 2 tháng

08/04/2013 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 8.4, Thượng tá Trần Thanh Lộng, Phó trưởng Công an H.Cái Nước (Cà Mau) cho hay cơ quan công an huyện đã khởi tố, tạm giam 2 tháng đối với Mạch Đồng Pháp (27 tuổi), ngụ H.Đầm Dơi (Cà Mau) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 8 giờ 10 phút ngày 29.3, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) dừng ô tô BKS 69A-001.71 do Pháp điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ hướng cầu Mới về đường Ngô Quyền (P.1, TP.Cà Mau) để kiểm tra.

Nhưng Pháp không xuất trình giấy tờ, mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần yêu cầu.

Khoảng 30 phút sau, Pháp điều khiển xe bỏ chạy theo hướng TP.Cà Mau về H.Cái Nước.

Chạy trốn CSGT, gây liên tiếp 5 vụ tai nạn: khởi tố, tạm giam 2 tháng đối với tài xế 
Pháp và Bảo tại cơ quan công an

Tổ tuần tra đuổi theo và thông báo cho các lực lượng hỗ trợ. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 50 km trên quốc lộ 1A và trên đường bỏ chạy, Pháp đã gây ra 5 vụ tai nạn, trong đó nặng nhất là vụ đâm vào xe đặc chủng của Cảnh sát giao thông H.Cái Nước, làm 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương.

Và khi đến địa phận xã Trần Thới, H.Cái Nước, chiếc ô tô bị bể bánh đâm vào lề.

Pháp và người làm công là Nguyễn Văn Bảo (23 tuổi), ngụ ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, H.Đầm Dơi xuống xe bỏ chạy thì bị bắt giữ.

Pháp khai nhận trước đó đã nhậu từ ngày 28.3, tại thị trấn Đầm Dơi. Đến khoảng 0 giờ ngày 29.3, Pháp rủ Bảo chạy lên TP.Cà Mau tiếp tục nhậu cho đến sáng. Khi bị dừng xe kiểm tra, do không có giấy phép lái xe, lại say rượu, sợ bị bắt nên Pháp đã bỏ chạy.

Gia Bách

>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.