Vụ đâm chết người rồi đào thoát vào rừng: Nghi can ra đầu thú

03/09/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Sáng 3.9, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đang làm thủ tục bàn giao nghi can Nguyễn Minh Khoa (45 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc), dùng dao đâm chết ông Trà Minh Tuấn (42 tuổi, ngụ huyện Đa Tẻh, Lâm Đồng) vào tối 28.8.

>> Truy bắt nghi phạm đâm chết người rồi đào thoát vào rừng

Như Thanh Niên Online đã phản ánh, tối 28.8, khi ông Tuấn cùng một cô gái (ngụ TP.Bảo  Lộc, Lâm Đồng) đang uống cà phê tại một quán nước ở thị trấn Mađagui (Đạ Huoai) thì bị Khoa lao vào đâm tới tấp. Hậu quả ông Tuấn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Khoa kéo cô gái ngồi cùng ông Tuấn lên taxi BKS 49A-1164 chạy về hướng TP.Bảo Lộc. Khi biết bị công an truy đuổi, Khoa bảo taxi dừng và đào thoát vào khu rừng thuộc xã Đạ Ploa (Đa Huoai).

Chiều 2.9, Khoa đến trụ sở Công an huyện Đạ Huoai đầu thú.

Lâm Viên

>> Đâm chết người, lãnh 8 năm tù
>> Bị đòi nợ, đâm chết người
>> Bắt 3 nghi can đâm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.