Xét xử tài xế cán chết sản phụ, thai nhi văng ra ngoài

14/02/2015 13:10 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, TAND TP.Long Xuyên (An Giang) tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Vũ (40 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

(TNO) Ngày 14.2, TAND TP.Long Xuyên (An Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Vũ (40 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP.Long Xuyên) 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bị cáo Vũ tại tòa
Theo cáo trạng, trưa 25.10.2014, Vũ điều khiển xe bồn trộn bê tông mang biển số 67L-7753 lưu thông trên quốc lộ 91, khi xe chạy đến phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên đã tông vào xe máy biển số 67H-7873 do anh Nguyễn Văn Nam điều khiển. Lúc này anh Nam chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc tới bệnh viện sinh con.
Tai nạn xảy ra làm anh Nam bị dập bàn chân trái, chị Ngọc bị xe cán qua người tử vong; thai nhi là bé nam nằm trong bụng mẹ bị văng ra ngoài, đứt lìa chân trái. 
Tại tòa, anh Nam đã xin bãi nại cho bị cáo Vũ vì đây là tai nạn đau lòng ngoài ý muốn. Phía gia đình anh Nam không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Biết hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, gia đình anh Nam đã hỗ trợ bị cáo 10 triệu đồng tại phiên tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.