Xét xử vụ chủ tiệm vàng chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người

08/12/2010 08:17 GMT+7

(TNO) Ngày 6.12, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xử sơ thẩm xét xử Lê Văn Nhân (63 tuổi) và vợ là Tiết Ngọc Nuôi (53 tuổi), chủ tiệm vàng Tiết Lai Hưng (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Có bốn chủ tiệm vàng lớn ở TP Sóc Trăng và 252 người dân ở ba huyện: Châu Thành, Kế Sách, Mỹ Tú đến dự với tư cách là chủ nợ của vợ chồng chủ tiệm vàng trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2004, vợ chồng Nhân - Nuôi mở tiệm vàng Tiết Lai Hưng tại chợ Trà Quýt (H.Mỹ Tú), được cấp giấy chứng nhận kinh doanh mua bán vàng bạc, dịch vụ cầm đồ và bán điện thoại di động, nhưng đã tự ý đứng ra tổ chức huy động tài sản của hàng trăm người bằng cách nhận vay tiền, vàng với lãi suất trên 2%/tháng.

Đến năm 2005, tổng số tiền Nhân - Nuôi vay lên đến hơn 7,7 tỉ đồng, 32 lượng vàng SJC và gần 54 lượng vàng 24K.

Ngoài ra, Nhân - Nuôi còn nhận cầm vàng của gần 200 người khác rồi nấu lại thành vàng cục để mang ra TP Sóc Trăng bán lại kiếm lời.

Từ 2004 - 2008, tổng số tiền, tài sản mà Nhân - Nuôi nợ người dân gần 8 tỉ đồng và 100 lượng vàng.

Do mất khả năng chi trả nên cả hai tuyên bố vỡ nợ, đóng cửa tiệm vàng.

Cuối năm 2008, viện lý do đi TP.HCM trị bệnh, vợ chồng chủ tiệm vàng Tiết Lai Hưng rời khỏi địa phương một thời gian, nhưng thấy nhiều chủ nợ kéo đến nhà hăm he làm dữ nên quay về quê chủ động đến Công an H.Mỹ Tú đầu thú.

Cáo trạng của Viện KSND đề nghị truy tố Nhân - Nuôi tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Do phiên tòa có hàng trăm người bị hại nên thời gian xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 13.12.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.