Xét xử vụ lừa đảo trên 140 tỉ đồng

04/01/2010 15:09 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 4 và 5.1.2010, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 1967, trú 242 Nguyễn Tri Phương, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội) sau 3 lần trì hoãn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, trong thời gian từ 25.1.2007 đến 21.5.2008, bà Mỹ Ngọc là giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội. Với việc lợi dụng mối quan hệ quen biết, thường xuyên mời gọi bạn bè, người quen góp vốn để kinh doanh bất động sản, ô tô, thuốc tây, bà Mỹ Ngọc đã vay mượn của hàng chục người với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Thời gian đầu, bà Mỹ Ngọc trả nợ đúng hẹn với lãi suất cao từ 3-10%. Tuy nhiên, đến tháng 5.2008 thì mất khả năng chi trả và sự thật là bà Ngọc không hề kinh doanh bất động sản, ô tô như đã hứa hẹn.

Theo đó, số tiền mà bà Ngọc lừa đảo chiếm đoạt của 15 nạn nhân lên đến gần 146,5 tỉ đồng. Trong đó, có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo với số tiền lên đến vài chục tỉ đồng...

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.