Phạt chủ tiệm vàng ở Nghệ An 40 triệu đồng vì mua 100 USD

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/12/2018 20:18 GMT+7

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt một chủ tiệm vàng trên địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) 40 triệu đồng vì đã có hành vi thu mua 100 USD trái phép.

Quyết định xử phạt hành chính này do ông Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ký ngày 30.11 vừa qua. Người bị xử phạt là bà Trần Thị Việt (54 tuổi, chủ tiệm vàng ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).
Trước đó, ngày 5.11, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) và Công an thị xã Thái Hòa phát hiện bà Việt đang mua 100 USD của một người đến bán. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Việt Ảnh Khánh Hoan chụp lại 
Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Nghệ An cáo buộc bà Việt đã vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối trong trường hợp mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, quy định tại điểm g, khoản 2, điều 24 Nghị định 96 năm 2014 của Chính Phủ và bị phạt 40 triệu đồng.
Quyết định này nêu rõ, bà Việt được giảm nhẹ mức phạt do “đã thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm hành chính”. Tuy nhiên, quyết định xử phạt không cho biết người bán USD là ai. 
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết để ký quyết định xử phạt trên, ngoài việc căn cứ vào các nghị định của Chính phủ liên quan, UBND tỉnh cũng đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An đề xuất xử lý vụ việc.
Phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An về hướng xử lý hành chính vụ việc này. Đặc biệt, ông Thông cũng cho biết, trước khi ký quyết định xử phạt trên, ông cũng đã tham khảo vụ việc tương tự ở Cần Thơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.