Phát hiện 2 tấn chim cút thối trên đường đi tiêu thụ

01/08/2015 15:08 GMT+7

(TNO) Hai tấn thịt chim cút bốc mùi hôi thối được đóng kín trong thùng xốp trên đường chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

(TNO) Hai tấn thịt chim cút bốc mùi hôi thối được đóng kín trong thùng xốp trên đường chuyển đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.
50 thùng xốp chứa 2 tấn thịt chim cút bị bắt giữ - Ảnh: Công Nguyên
50 thùng xốp chứa 2 tấn thịt chim cút bị bắt giữ
Rạng sáng 1.8, các cán bộ thú y thuộc Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp, Chi cục thú y TP.HCM mới hoàn tất hồ sơ xử lý 2 tấn thịt chim cút thối bị bắt giữ vào khuya 31.7.
Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 31.7, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp phối hợp CSGT Bình Triệu, quản lý thị trường quận Thủ Đức phát hiện xe tải biển kiểm soát 60C 125.41 lưu thông trên quốc lộ 1K hướng từ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) về cầu vượt Linh Xuân (Thủ Đức) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.
Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có 50 thùng xốp bên trong chứa nhiều chim cút được đánh lông (2 tấn). Lô hàng trên không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, biến sắc, rỉ dịch và bốc mùi hôi thối.
Ông Đinh Quang Vương (quê Đồng Nai, chủ lô hàng) cho biết, số chim cút được thu mua ở các trang trại nuôi chim cút, sau đó mang về làm thịt, ướp đá tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) rồi vận chuyển về huyện Bến Cầu (Tây Ninh) để bán cho các thương lái.
Trạm kiểm dịch Xuân Hiệp đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Vương với các lỗi như: Thịt chim cút không giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển trên xe không đảm bảo điều kiện vệ sinh…. và buộc tiêu hủy toàn bộ 2 tấn thịt chim cút thối nói trên.
Cán bộ thú y đang kiểm tra thịt chim cút trong các thùng xốp
Thịt chim cút đổi màu và bốc mùi hôi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.