Phát hiện 490 bánh heroin trong bình gas

27/07/2015 04:23 GMT+7

Để vận chuyển ma túy số lượng lớn từ H.Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội rồi đưa sang Trung Quốc, các đối tượng đã dùng hàn xì cắt phần đáy bình gas cỡ lớn (gas sử dụng trong công nghiệp), đưa ma túy vào rồi hàn lại như cũ.

Để vận chuyển ma túy số lượng lớn từ H.Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội rồi đưa sang Trung Quốc, các đối tượng đã dùng hàn xì cắt phần đáy bình gas cỡ lớn (gas sử dụng trong công nghiệp), đưa ma túy vào rồi hàn lại như cũ.

Ma túy được ngụy trang tinh vi trong các bình gas công nghiệp và nghi can Nguyễn Quốc Hùng (ảnh trên)
    - Ảnh: Hoàng Trang
Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện vụ vận chuyển ma túy số lượng cực lớn với phương thức thủ đoạn này.
Độ chế bình gas để chứa ma túy
Ngày 26.7, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ hình sự 6 kẻ tình nghi để làm rõ các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Một trong những kẻ được cho cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, quê ở H.Hưng Hà, Thái Bình) hiện tạm trú và kinh doanh nhà hàng, karaoke ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 23.7, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (C47) - Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện 3 ô tô, gồm 2 xe tải nhỏ và 1 xe Fortuner đang đỗ sát nhau để giao nhận hàng hóa có nhiều dấu hiệu nghi vấn tại khu vực cầu Phù Đổng thuộc địa phận xã Cổ Bi, H.Gia Lâm (TP.Hà Nội), nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải nhỏ BKS 29H-8682 do Nghiêm Văn Tuyến (44 tuổi, ngụ H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển có chở nhiều đồ dùng nấu ăn như bếp gas, thùng xốp, đặc biệt có một bình gas lớn, phần dưới đáy bình có khớp nối vòng quanh.
Sau khi cắt khớp nối bình gas, lực lượng chức năng phát hiện trong bình có chứa tới 170 bánh heroin. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp 6 người có liên quan, gồm: tài xế Nghiêm Văn Tuyến và người đi cùng xe là Nghiêm Công Dũng (30 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, TP.Hà Nội); Đàm Việt Thắng (48 tuổi) và Lộc Minh Đức (37 tuổi, cùng trú tại H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đi trên xe tải Hyundai BKS 30N-7062 chuẩn bị nhận “hàng”; Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đi trên ô tô Fortuner BKS 29A-355.16 đang điều khiển việc giao nhận “hàng”.
Thu giữ cả súng quân dụng
Tài xế Nghiêm Văn Tuyến sau đó khai nhận đã vận chuyển số ma túy từ một ngôi nhà ở xã An Khánh, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội theo “lệnh” của Nguyễn Quốc Hùng. Ngôi nhà này do Hùng thuê để làm kho chứa hàng hóa phục vụ cho nhà hàng và Dũng là nhân viên phục vụ nhà hàng của Hùng.
Qua khám xét khẩn cấp nhà hàng và ngôi nhà do Hùng thuê tại xã An Khánh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 2 bình gas công nghiệp màu hồng, trong đó bình thứ nhất chứa 153 bánh heroin, bình thứ 2 chứa 167 bánh heroin. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 2 khẩu súng quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn K59, 1 băng đạn của súng AR15. Tổng cộng có 490 bánh heroin, với trọng lượng gần 120 kg bị phát hiện.
Bước đầu, các nghi phạm khai nhận đã mang số ma túy này từ H.Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội, khi đang chuẩn bị mang lên Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, một lãnh đạo C47 cho biết việc giấu ma túy trong bình gas là phương thức thủ đoạn mới lần đầu tiên được phát hiện. Hiện C47 đang mở rộng điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.