Phát hiện điểm đứt cáp ngầm, 1 tuần nữa huyện đảo Cô Tô sẽ có điện

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/06/2018 10:41 GMT+7

Ít nhất 1 tuần nữa huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) mới có điện trở lại, sau khi lực lượng chức năng huy động thợ lặn tìm được vị trí đứt cáp ngầm và đang tổ chức khắc phục.

Ngày 22.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, cho biết sau 4 ngày tìm kiếm, các cán bộ kỹ thuật của đơn vị đã tìm được vị trí xảy ra sự cố đứt cáp điện từ đất liền ra đảo Cô Tô. Vị trí này cách đảo Ba Mùn (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) khoảng 600 m, ở độ sâu dưới mặt nước biển khoảng gần 28 m.
“Vùng biển Vân Đồn, Cô Tô đang có sóng lớn khiến lực lượng sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Việc khắc phục sự cố cũng phải huy động thiết bị, phương tiện chuyên dùng và chuyên gia nước ngoài nên ít nhất phải 1 tuần sau, đảo Cô Tô mới có điện trở lại”, ông Tĩnh cho biết.
Để khắc phục sự cố, Điện lực Quảng Ninh đã huy động gần 200 người, trong đó có 10 thợ lặn, để tìm kiếm và thi công việc nối lại đường cáp chạy ngầm dưới biển. Đây là đường cáp ngầm 22 kV xuyên biển, dài 25 km, thuộc dự án đưa điện lưới từ đất liền ra đảo Cô Tô với kinh phí hơn 1.100 tỉ đồng, hoàn thành vào năm 2013.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18.6, trong mưa giông, sét đã đánh trúng đường dây truyền tải điện 22 kV tại khu vực đảo Ba Mùn, huyện Vân Đồn, khiến điện lưới của huyện Cô Tô bị tê liệt.
Theo ông Trần Như Long, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, địa phương đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn về sự cố mất điện kéo dài trên đảo và đề nghị du khách cân nhắc trước khi đến Cô Tô dịp này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.