Phát hiện gần 1.600 vụ vi phạm sử dụng điện ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/07/2021 10:38 GMT+7

Ngày 20.7, Công ty điện lực Quảng Trị cho hay chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã phát hiện và xử lý 1.564 vụ vi phạm sử dụng điện trên địa bàn.

Trong đó, có 36 vụ trộm cắp điện, 280 trường hợp vi phạm giá điện, 30 trường hợp vi phạm công suất và 1.218 trường hợp vi phạm khác. Từ đó, đã truy thu 24.627 kWh sản lượng điện bị thất thoát, tương ứng tổng số tiền gần 344 triệu đồng. Riêng 36 vụ trộm cắp điện, sản lượng điện truy thu là 16.730kWh với số tiền gần 55 triệu đồng.
Ông Lê Anh Trung, Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty Điện lực Quảng Trị, cho biết đơn vị đã trang bị các ứng dụng theo dõi sản lượng điện biến động, từ đó kiểm soát, giám sát thông tin, số liệu có dấu hiệu bất thường để tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi vi phạm.
Thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, các xuất tuyến, trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng và có giải pháp xử lý để phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm sử dụng điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.