Phát hiện hầm chứa chất độc hóa học

14/04/2011 22:31 GMT+7

Hôm qua 14.4, Bộ đội hóa học (thuộc Bộ tư lệnh Hóa học) và QK 7 tiến hành khai quật hầm chứa chất độc hóa học (CĐHH) CS nằm sâu trong lòng đất tại Khu liên hợp Công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương (ảnh).

Tại hiện trường, khu vực tìm kiếm được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm vì chất độc dạng hơi cay phát tán trong không khí. Bộ đội hóa học với sự trợ giúp của các máy cuốc đã tìm kiếm, thu gom gần 1 tấn CĐHH CS và các dàn phóng chất độc E8 và hàng chục quả lựu đạn hơi cay.

Theo ông Trần Hùng, nguyên cán bộ Cục Kỹ thuật, QK 7, khu vực này có trên 10 hầm, mỗi hầm chứa khoảng 15 tấn CĐHH, được chôn lấp ở độ sâu cách mặt đất từ 8-10m. Đây là số CĐHH khi quân địch rút chạy khỏi sân bay Phú Lợi (năm 1975) đã chôn lấp.

Công việc tìm kiếm, thu gom vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới.

    Tin, ảnh: Tuy Phong

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.