Phát hiện kho chứa thịt heo bốc mùi hôi thối ở TP.Đà Lạt

31/07/2019 15:10 GMT+7

Công an phát hiện kho chứa thịt heo nằm trong con hẻm đường Phạm Hồng Thái, P.10 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, đang bốc mùi hôi thối.

Khoảng 9 giờ ngày 31.7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Lạt kiểm tra, phát hiện một kho chứa thịt heo với số lượng khoảng 1.000 kg, trong đó có khoảng 200 - 300 kg đang bốc mùi hôi thối, tại hẻm 45 Phạm Hồng Thái, P.10 (TP.Đà Lạt).

Cận cảnh kho chứa thịt heo thối tại Đà Lạt

Kho chứa thịt heo bốc mùi hôi thối

Ảnh: Lâm Viên

Kho chứa thịt heo này của bà Đỗ Thị Thu Hồng (42 tuổi, ngụ hẻm 45 đường Phạm Hồng Thái), hành nghề kinh doanh thịt heo tại chợ mới Đà Lạt.

Kho lạnh chứa thịt heo thối

Ảnh: Lâm Viên

Kiểm tra bước đầu cho thấy bà Hồng trữ thịt heo đầy kín trong 1 kho lạnh kích thước 3 m x 2 m x 2,5 m và 3 tủ lạnh loại 200 lít và 300 lít.
Bà Hồng khai nhận thịt heo được mua từ lò mổ tại P.6, TP.Đà Lạt, còn giò heo nhập từ TP.Bảo Lộc và H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) về để bán. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Hồng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thịt heo trong kho.

Bà Hồng làm việc với lực lượng chức năng

Ảnh: Lâm Viên

Bà Hồng cho biết thêm, từ dịp tết Kỷ Hợi (đầu năm 2019) tại Lâm Đồng xảy ra tình trang dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, sức bán chậm nên bà phải sắm thêm kho lạnh để trữ thịt và giò heo bị thừa.

Kiểm đếm số lượng thịt heo trong kho

Ảnh: Lâm Viên

Gia đình bà Hồng cho biết khoảng 1 tháng nay kho lạnh bị hỏng nên những lớp thịt để tầng đáy bị thối và bốc mùi.

Đến 12 giờ ngày 31.7, việc kiểm đếm thịt heo vẫn chưa xong

Ảnh: Lâm Viên

Lúc 12 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng TP.Đà Lạt vẫn đang tiếp tục kiểm đếm, thống kê số lượng thịt heo cất trữ tại kho lạnh của nhà bà Hồng. Đội Cảnh sát kinh tế cho biết sẽ niêm phong toàn bộ số thịt heo trong kho và tiến hành kiểm định để xin ý kiến về việc xử lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.