Phát hiện 'kho hàng nóng' với cả ngàn khẩu súng điện, roi điện, dao kiếm, mã tấu

07/01/2018 09:12 GMT+7

Kiểm tra kho hàng của vợ chồng Long, công an phát hiện gần 800 khẩu súng điện, roi điện, súng bắn đạn bi và hơn 2.500 dao kiếm các loại.

Ngày 7.1, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an H.Củ Chi (TP.HCM) triệt phá đường dây mua bán súng bắn đạn bi, dao, kiếm quy mô lớn do hai vợ chồng Phạm Thành Long (34 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) cầm đầu.
Gần 800 khẩu súng bắn đạn bi, súng điện được phát hiện trong kho hàng của vợ chồng Long ẢNH: C.T.V
Trước đó, các trinh sát hình sự phát hiện Long và vợ là Vũ Thị Diệp (28 tuổi) cầm đầu một đường dây mua bán súng bắn đạn bi, súng điện, dao kiếm... trên mạng xã hội Facebook.
Mỗi ngày, vợ chồng Long đăng tải hình ảnh các loại hung khí lên mạng để chào mời khách hàng và giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng.
Long khai bán "hàng nóng" cho khách hàng ở khắp các tỉnh thành ẢNH: C.T.V
Đêm 5.1, các trinh sát PC45 phối hợp cùng Công an H.Củ Chi đột kích vào kho “hàng nóng” của vợ chồng Long ở đường số 23 (ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi).
Qua kiểm tra, công an phát hiện trong kho hàng nói trên có hơn 2.500 dao, kiếm, mã tấu tự chế các loại; gần 800 khẩu súng điện, súng bắn đạn bi và một lượng lớn bình xịt hơi cay…
Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Long khai hành nghề mua bán “hàng nóng” trên mạng xã hội từ giữa năm 2017 và khách hàng rải khắp các tỉnh thành.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.