Phát hiện nhiều vụ né chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ngõ Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/06/2021 16:31 GMT+7

Nhiều ngày qua, tại khu vực cửa ngõ TP.Đà Nẵng, đoạn đường tránh Nam Hải Vân, xuất hiện tình trạng xe khách trả khách né các chốt kiểm soát Covid-19 , để tránh khai báo y tế .

Sáng 25.6, chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cửa ngõ TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều vụ vượt chốt, tránh khai báo y tế.
Lúc 8 giờ 40 cùng ngày, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên đường tránh Nam Hải Vân, phát hiện tại Km 12 + 200 xe khách BS 14F-001.14 trả khách tại cây xăng số 4.
Tổ tuần tra đã lập biên bản tài xế Dương Văn Hưng (48 tuổi, ngụ khu dân cư Đại Tân, P.Hoàng Tân, TX.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về lỗi trả khách không đúng nơi quy định.

Trưa 25.6: Thêm 112 ca Covid-19, riêng TP.HCM tới 50 ca

Theo cơ quan chức năng, mục đích trả khách tại cây xăng nhằm tránh chốt kiểm dịch Covid-19 khu vực đường tránh Nam Hải Vân - cửa ngõ Đà Nẵng. Hành khách “né” khai báo y tế sẽ tìm phương tiện khác hoặc theo các tuyến đường khu dân cư về trung tâm thành phố, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát dịch Covid-19.

Đưa các hành khách về chốt kiểm soát khai báo y tế

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu xe khách đưa hành khách đến chốt kiểm soát để thực hiện khai báo y tế.
Cùng ngày, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay, từ ngày 19.6 đến nay, đã lập biên bản 7 tài xế cố tình điều khiển phương tiện vượt chốt kiểm soát Covid-19 trên đường Tạ Quang Bửu và Hoàng Văn Thái (Q.Liên Chiểu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.