Phát hiện thêm 9 loài lưỡng cư – bò sát mới tại rừng ngập mặn Cần Giờ

31/03/2009 11:39 GMT+7

Đó là kết quả nghiên cứu từ đề tài khoa học “Diễn biến đa dạng sinh học lưỡng cư – bò sát tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (Cần Giờ). Chủ nhiệm đề tài, ông Nguyễn Ngọc Sang – Viện Sinh học nhiệt đới cho biết, trong thời gian từ tháng 9-2006 đến tháng 3-2008.

Những người thực hiện đề tài đã tiến hành 5 cuộc khảo sát (mỗi cuộc khảo sát 7 ngày) tại Cần Giờ và kết quả phát hiện thêm 9 loài lưỡng cư - bò sát mới: cóc nước mác ten, chàng xanh, thạch sùng lá đen, nhông xám, rắn roi mõm nhọn, rắn roi thường, rắn bông súng, rắn ráo thường, rắn hổ hành.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy có 3 loài (rắn đai lớn, rắn ri cóc và cá sấu hoa cà) không còn hiện diện trong khu vực này.

Theo TH.Hùng / SGGP
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.