Phát hiện vụ đưa 41 người đi Trung Quốc trái phép

26/02/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho biết lúc 8 giờ sáng nay 26.2, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiếp tục phát hiện 1 vụ đưa người đi Trung Quốc trái phép.

(TNO) Nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho biết lúc 8 giờ sáng nay 26.2, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiếp tục phát hiện 1 vụ đưa người đi Trung Quốc trái phép.
Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi, lực lượng công an đã đón dừng 1 xe khách 16 chỗ ngồi lưu thông trên đường Ba Trại (đường dẫn xuống QL 1A). Qua kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi) và Trương Quốc Tuấn (36 tuổi, cùng ở thôn 8, xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch) tổ chức đưa 18 người quê ở 3 xã: Xuân Trạch, Lâm Trạch, Phúc Trạch đi Trung Quốc.
Trước đó, tối 24.2, trên QL 1A, đoạn đi qua xã Đồng Trạch, H.Bố Trạch, Công an Bố Trạch phối hợp với lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh đón dừng xe khách mang biển số 73B - 002.18 chạy hướng nam - bắc.
Kiểm tra, Công an huyện phát hiện 23 người quê ở các xã: Phúc Trạch, Sơn Trạch, Sơn Lộc bị đưa đi Trung Quốc trái phép. Vụ này do Đoàn Văn Lâm (58 tuổi, ở thôn 2 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch) và Hoàng Văn Tuyên (21 tuổi, ở xã Phú Trạch, H.Bố Trạch) tổ chức.
Tại cơ quan công an, bước đầu cả 4 người trên đều khai nhận hành vi sai phạm của mình và hiện bị tạm giữ hình sự.
Công an huyện Bố Trạch tiếp tục phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh điều tra xử lý 2 vụ việc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.