Phát hiện vụ vận chuyển 3,5 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc

08/06/2015 16:08 GMT+7

(TNO) CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang xe tải mang biển kiểm soát 29C-360.29 đang vận chuyển 3,5 tấn bột ngọt (mì chính) không rõ nguồn gốc.

(TNO) CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang xe tải mang biển kiểm soát 29C-360.29 đang vận chuyển 3,5 tấn bột ngọt (mì chính) không rõ nguồn gốc.

Bắt vụ vận chuyển 3,5 tấn mì chính không rõ nguồn gốc  Số mì chính bị tạm giữ đã được bàn giao cho lực lượng Quản lý thị trường xử lý
Theo thông tin ban đầu, khuya 7.6, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29C-360.29 có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.
Kiểm tra phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở 70 bao tải đựng tổng cộng 3,5 tấn mì chính không rõ nguồn gốc.
Tại thời điểm bị kiểm tra, tài xế điều khiển xe tải Ninh Đức Lợi (ngụ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến lô hàng nêu trên.
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Lợi cho biết đang chở thuê số hàng trên từ Hà Nội vào Thanh Hóa cho một người tên là Hoàng Anh Dũng (ngụ phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).
Lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã lập biên bản tạm giữ và bàn giao xe tải cùng 3,5 tấn mì chính không rõ nguồn gốc cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.