Phát lộ bom trong khu đất trống

24/01/2019 08:39 GMT+7

Chiều 23.1, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã di dời, đưa quả bom về nơi an toàn chờ xử lý.

* Phát hiện bom khi thi công mở rộng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo
Trước đó, người lái xe cuốc cho một công trình đang san lấp mặt bằng ở ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, H.Bàu Bàng (Bình Dương) đã phát hiện quả bom trong quá trình móc đất nên báo cho cơ quan chức năng.
Theo thông tin ban đầu, quả bom được xác định là loại bom MK117 có trọng lượng 340 kg, bên trong còn chứa trên 183 kg thuốc nổ TNT và ngòi nổ còn sót lại từ sau chiến tranh.
* Cùng ngày, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình VN) cho biết vừa phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Chỉ huy quân sự TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tiến hành xử lý, di chuyển quả bom đến nơi tập kết an toàn.
Trước đó, trong lúc thi công công trình mở rộng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc khóm Ka Tăng (TT.Lao Bảo), nhóm công nhân đã phát hiện quả bom nằm dưới lòng đất, được xác định là loại bom MP83 nặng 113 kg, dài 1,2 m, đường kính 23 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.