Phó bí thư Sóc Trăng nói gì về thông tin được 'đại gia' Trịnh Sướng mời đi du lịch?

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
13/06/2019 06:38 GMT+7

Theo ông Huỳnh Văn Sum, ông đi du lịch với tư cách cá nhân, có xin phép Đảng ủy và được đồng ý.

Chiều 12.6, trả lời báo chí, ông Huỳnh Văn Sum, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết thông tin và dư luận cho rằng ông được "đại gia" Trịnh Sướng mời đi du lịch nước ngoài là hoàn toàn không chính xác.

Tự đi với tư cách cá nhân

Yêu cầu Phó chủ tịch UBND tỉnh xin lỗi

Ngày 12.6, trả lời báo chí về thông tin ông Lê Văn Hiểu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại buổi họp báo ngày 11.6 cho rằng có lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài cùng ông Trịnh Sướng, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết ông Hiểu đã thông tin sai về vụ cán bộ đi du lịch Nhật Bản. Còn việc cán bộ chụp hình chung với ông Trịnh Sướng là bình thường. Tỉnh ủy không tổ chức đoàn nào hết, các anh tự mua vé.
“Anh Hiểu nói sai phải xin lỗi. Tôi có chỉ đạo việc đó, phải thông tin lại cho báo chí rõ”, ông Sáu cho biết.
Trước đó, chiều 11.6, trả lời báo chí tại cuộc họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ “đại gia” Trịnh Sướng sản xuất, tiêu thụ xăng giả gây chấn động dư luận, ông Lê Văn Hiểu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho hay vừa qua một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo được doanh nghiệp của ông Trịnh Sướng tổ chức đi du lịch ở Nhật.
Theo ông Huỳnh Văn Sum, ông đi du lịch với tư cách cá nhân, có xin phép Đảng ủy và được đồng ý. Chuyến đi này không liên quan đến ông Trịnh Sướng. Ông phản đối việc nói ông đi nước ngoài do Trịnh Sướng tổ chức, và đã có báo cáo vụ việc lên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Ông Sum lý giải việc ông đi du lịch nước ngoài cùng một số anh em do công ty lữ hành sắp xếp địa điểm. Khi đến TP.Cần Thơ thì gặp đoàn khác cũng ở Sóc Trăng và nhiều địa phương khác ở phía nam. Ông đi qua Nhật từ 4 - 5 ngày, công ty lữ hành sắp xếp từ 5 - 6 đoàn cùng đi và có chụp hình chung.
Cùng ngày, trả lời báo chí, ông Triệu Công Tính, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng, khẳng định không hề có chuyện ông Huỳnh Văn Sum đi du lịch tại Nhật Bản bằng nguồn kinh phí đài thọ của ông Trịnh Sướng.
Ông Tính cho biết ông Sum đi du lịch Nhật Bản từ nguồn kinh phí cá nhân, tự túc. Mọi trình tự, thủ tục của chuyến đi đều được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định. Cụ thể, ông Sum đã có đơn xin phép chi bộ nơi ông sinh hoạt Đảng để đi du lịch ở Nhật Bản (từ ngày 29.3 - 3.4.2019), nguồn kinh phí cá nhân tự túc.
Sau đó, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy có công văn trình Đảng ủy Khối các cơ quan xem xét chấp thuận. Kế đến, bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đã ký công văn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận.
Ngày 25.3, ông Lê Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, có Công văn số 523 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho ông Sum đi tham quan du lịch tại Nhật Bản (từ ngày 29.3 - 3.4, nguồn kinh phí cá nhân tự túc). Ngày 26.3, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng có Công văn số 926, đồng ý cho ông Sum đi tham quan du lịch tại Nhật Bản theo nội dung tờ trình của UBND tỉnh.
Trao đổi với PV, ông Trần Văn Chuyện, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cũng khẳng định thông tin cho rằng ông Sum đi du lịch ở Nhật Bản do doanh nghiệp Mỹ Hưng đài thọ là không đúng, ông Sum cũng không được phân công làm trưởng đoàn tham quan du lịch này.
Phiếu thu tiền ông Huỳnh Văn Sum đặt tour đi du lịch Nhật Bản Ảnh: Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cung cấp

Tuân thủ kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt

Chiều tối 12.6, Sóc Trăng ban hành thông cáo báo chí về việc lãnh đạo Tỉnh ủy đi du lịch nước ngoài cùng doanh nghiệp. Theo nội dung thông cáo, ngày 11.6, Sở TT-TT tổ chức buổi họp báo thông tin những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu giả của ông Trịnh Sướng do ông Lê Văn Hiểu (Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - PV) chủ trì. Tại buổi họp báo, ông Hiểu thông tin liên quan đến việc một số lãnh đạo tỉnh được doanh nghiệp mời đi tham quan du lịch tại nước ngoài là chưa chính xác. Văn phòng UBND tỉnh thông tin chính thức như sau:
Qua rà soát, tỉnh Sóc Trăng tuân thủ kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019 đã được Thủ tướng phê duyệt. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng không tổ chức đoàn, cũng như phân công lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn tham gia bất kỳ đoàn đi nước ngoài theo lời mời của các doanh nghiệp.
“Việc ông Huỳnh Văn Sum, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, đi nước ngoài từ ngày 29.3 - 3.4.2019 là có đơn xin phép đi tham quan du lịch tại Nhật Bản. Kinh phí chuyến đi do cá nhân tự chi trả. Hồ sơ, thủ tục xin đi Nhật Bản được thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Văn phòng UBND tỉnh xin thông tin để các cơ quan truyền thông, báo chí nắm rõ”.
Ông Tôn Quang Hoàng, Phó chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng xác nhận với PV về nội dung thông cáo báo chí trên.

Lý giải chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Trịnh Sướng ở Nhật

Tấm hình kỷ niệm được chụp ở Nhật gồm có ông Huỳnh Văn Sum (người thứ hai bên phải) và ông Trịnh Sướng (người thứ tư bên phải) Ảnh: CTV
Chiều 12.6, trả lời báo chí về sự có mặt trong bức ảnh kỷ niệm được chụp ở Nhật Bản có ông Trịnh Sướng đang gây xôn xao dư luận, ông Huỳnh Văn Sum cho rằng khi ông di chuyển lên Cần Thơ để đi Nhật du lịch thì tình cờ mới gặp nhau và đi cùng. Ông Sum cho biết thêm ông Trịnh Sướng là chủ doanh nghiệp ở địa phương, có đóng góp nhiều cho công tác nhân đạo, an sinh xã hội cho tỉnh. Bản thân ông Sum là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh nên khi qua bên Nhật lại gặp nhau nên muốn chụp chung tấm hình kỷ niệm cùng mạnh thường quân.
Theo tìm hiểu của PV, những người trong bức ảnh được xác định gồm: “đại gia” Trịnh Sướng, ông Huỳnh Văn Sum, ông Trương Hoài Phong (Giám đốc Sở Y tế), ông Nguyễn Thanh Hồ (nguyên Bí thư Huyện ủy Trần Đề), ông Phạm Minh Tiền (nguyên Giám đốc Sở Thủy sản), ông Nguyễn Hoàng Lương (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy), ông Mai Hồng Thái và ông Huỳnh Thành Hiệp (cùng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.