Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Nâng cao vai trò của báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí

16/03/2007 00:28 GMT+7

Ngày 15.3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, dẫn đầu, đã đến kiểm tra tình hình triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh đã làm việc với đoàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2006 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện và điều tra 12 vụ án tham nhũng (6 vụ hối lộ, 5 vụ tham ô, 1 vụ cố ý làm trái) với tổng trị giá 4,8 tỉ đồng và đã điều tra khởi tố 12 đối tượng, đề nghị cơ quan quản lý cách chức 1 cán bộ, đình chỉ công tác 2 cán bộ và thu hồi 2,9 tỉ đồng. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bình Dương tiết kiệm cho ngân sách hơn 10 tỉ đồng qua việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB, đấu thầu, mua sắm tài sản, giảm chi phí hội nghị...

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cùng với đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và cải cách hành chính. Phó thủ tướng chỉ rõ, Bình Dương phải xử lý nghiêm minh các vụ tham nhũng tiêu cực; giải quyết thật tốt các đơn thư tố cáo, khiếu nại, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra và phối hợp với các cơ quan tư pháp đối với các lĩnh vực nhạy cảm như công tác quản lý XDCB, đất đai, ngân sách, tài sản... Phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cần phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời phải chú ý nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí, góp phần đắc lực cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phó thủ tướng cũng lưu ý, Bình Dương phải tập trung lãnh đạo làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.