Phòng chống sốt rét cho dân... trên giấy!

16/07/2018 05:00 GMT+7

Việc phòng chống sốt rét cho hàng chục ngàn người dân ở tỉnh Gia Lai đang... nằm trên giấy vì thiếu hóa chất, màn tẩm hóa chất, kinh phí... trong khi bệnh nhân sốt rét tăng cao.

Theo kế hoạch năm 2018 của cơ quan chức năng, tỉnh Gia Lai có 80.000 người dân được phòng chống sốt rét bằng hóa chất diệt muỗi, trong đó có phun hóa chất tồn lưu và hóa chất diệt muỗi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kết quả thực hiện vẫn chỉ là... kế hoạch.
Năm 2017, kế hoạch đưa ra là 120.000 dân được bảo vệ (phòng sốt rét) bằng hóa chất nhưng thực hiện chỉ được hơn 34.000 người dân được tẩm màn hóa chất. Việc phun hóa chất không thể thực hiện được.
“Năm nay, hóa chất phun vẫn chưa có, màn tẩm hóa chất đang chờ đấu thầu. Nguồn kinh phí trung ương cấp cho công tác phòng chống sốt rét và loại trừ sốt rét vẫn chưa có”, bác sĩ Rơmah Huân - Giám đốc Trung tâm phòng chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Gia Lai, cho biết.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận hơn 286 trường hợp mắc bệnh sốt rét; 15/17 huyện, thị xã, thành phố có sốt rét lưu hành, tăng hơn 121% so với cùng kỳ. Tại một số huyện biên giới như: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông số ca mắc sốt rét tăng so cùng kỳ. Bác sĩ Huân cho biết từ đầu năm đến nay, Trung tâm phòng chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Gia Lai chỉ mới đi giám sát dịch tễ sốt rét tại 3 xã của 3 huyện. Công tác phòng chống sốt rét năm 2018 chỉ mới dừng lại ở các công văn chỉ đạo như: tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng chống sốt rét, nâng cao nhận thức và tỷ lệ ngủ màn; giám sát phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh nhân sốt rét... vì thiếu hóa chất, kinh phí. Hiện Gia Lai đang vào mùa mưa nên nguy cơ sốt rét lưu hành có nguy cơ tăng mạnh. Và thói quen ngủ không bỏ màn, ngủ nương rẫy, thiếu kiến thức phòng bệnh... khiến nguy cơ dịch sốt rét luôn thường trực.
“Từ đầu năm 2018 đến nay, tại các tỉnh Tây nguyên như: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, bệnh nhân sốt rét tăng so với cùng kỳ. Có các nguyên nhân như: về xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu rồi người dân đi rừng ngủ rẫy không mang theo bạt, võng, màn... khiến bệnh nhân sốt rét tăng lên. Sự biến động tăng như thế này đối với chúng tôi đang trong tầm kiểm soát được... ”, TS Huỳnh Hồng Quang, Viện phó Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Bình Định), nói.
Theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương, tình hình bệnh sốt rét trên toàn quốc trong những tháng đầu năm 2018 diễn biến phức tạp. Trong 13 tuần đầu năm có 1.628 trường hợp mắc sốt rét, tăng 7,18% so cùng kỳ. Riêng khu vực Tây nguyên, Gia Lai là tỉnh đứng đầu số lượng ca bệnh sốt rét. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt rét gửi các địa phương, trong đó lưu ý các địa phương ở khu vực Tây nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.