Phú Yên cần nâng cao thu nhập cho người dân vùng khó khăn

30/06/2019 07:15 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Phú Yên cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân vùng khó khăn...

Tối 29.6, tại quảng trường 1 Tháng 4, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1.7.1989 - 1.7.2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Yên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; chủ động thực hiện tốt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương...
Chủ tịch Quốc hội lưu ý Phú Yên cần quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân vùng khó khăn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công cách mạng...
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.