Phúc thẩm vụ sai phạm giao đất 'vàng' 8 - 12 Lê Duẩn

Phan Thương
Phan Thương
16/05/2021 06:18 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa có quyết định xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến hành vi phạm tội cho thuê, giao đất “vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn , Q.1 (TP.HCM) từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân trái pháp luật.

Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 15.6 tới. Trước đó, ngày 20.9.2020, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) 8 năm tù; bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue - gọi tắt Công ty Lavenue), và bị cáo Đào Anh Kiệt (64 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM) cùng 5 năm tù...
Ngày 2.10.2020, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM kháng nghị bản án sơ thẩm. Theo đó, HĐXX sơ thẩm chỉ thu hồi 126/157 tỉ đồng là vẫn gây thiệt hại cho nhà nước hơn 30 tỉ đồng. Ngoài ra, thiệt hại cần được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 1.927 tỉ đồng theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, không phải là hơn 252 tỉ đồng tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội...

Ông Nguyễn Thành Tài cay đắng nói lời sau cùng, nghẹn ngào xin lỗi mẹ

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, vào ngày 26.5, ông Nguyễn Thành Tài sẽ hầu tòa cùng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và đồng phạm trong vụ sai phạm hoán đổi tài sản tư nhân 57 Cao Thắng và tài sản nhà nước 185 Hai Bà Trưng (Q.1), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.