Quá nhiều sơ hở trong quản lý hoạt động du lịch

03/03/2016 08:28 GMT+7

Việc quản lý hoạt động du lịch có quá nhiều sơ hở, cụ thể đến nay loại hình du lịch mạo hiểm nhà nước vẫn chưa có văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn.

Việc quản lý hoạt động du lịch có quá nhiều sơ hở, cụ thể đến nay loại hình du lịch mạo hiểm nhà nước vẫn chưa có văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn.

Chiều 2.3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm xung quanh việc liên tiếp xảy ra tai nạn làm 4 du khách nước ngoài tử vong khi tham quan thác Datanla (TP.Đà Lạt) và Pongour (H.Đức Trọng).
Theo đại diện Công an Lâm Đồng, việc quản lý hoạt động du lịch có quá nhiều sơ hở. Cụ thể đến nay loại hình du lịch mạo hiểm nhà nước vẫn chưa có văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn. Việc đăng ký tạm trú cho du khách nước ngoài không được tuân thủ, có biểu hiện không đăng ký để trốn thuế. Cảnh sát PCCC Lâm Đồng cho rằng các khu du lịch phải có lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ, phải được huấn luyện đầy đủ các kỹ năng bơi lặn, trượt thác, cấp cứu...
Ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu làm dải hộ lan tại 2 vị trí trên đèo Prenn mà các hướng dẫn viên thường dẫn khách đi tắt xuống thác Datanla thám hiểm “chui”. Khu du lịch Datanla phải cắm biển cấm xuống thác tại 2 vị trí trên, cử nhân viên bảo vệ túc trực ngăn khách xuống thác trái phép. Sở VH-TT-DL tổ chức ngay đoàn kiểm tra các hoạt động du lịch mạo hiểm, nếu không đủ điều kiện phải thu hồi giấy phép; kiểm tra tất các các khu du lịch có thác nước, hồ.
Tại buổi họp, đại diện Sở Ngoại vụ Lâm Đồng cho biết đã bàn giao 3 thi thể du khách Anh cho Đại sứ quán Anh; riêng thi thể du khách Belarus thì đang chờ Đại sứ quán Belarus cử người từ Hà Nội vào để bàn giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.