Quân đội sẵn sàng ứng phó bão số 7

31/10/2018 07:34 GMT+7

Bộ Quốc phòng đã có lệnh yêu cầu các đơn vị quân đội sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó cơn bão số 7 (cơn bão Yutu), đặc biệt là xử lý tình huống cứu nạn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN - MT) cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, 31.10, tâm bão số 7 ở vị trí khoảng 17,2 độ vĩ bắc và 118,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 11, tức là từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260 km tính từ vùng tâm bão. Vùng biển có gió mạnh cấp 10 trở lên có phạm vi khoảng 70 km tính từ vùng tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày mai (1.11), vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 117,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 11, tức là từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13.
Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh cấp 6 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 14,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.
Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã có điện gửi đến Bộ Tư lệnh các quân khu 3, 4, 5; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Binh đoàn 18; Quân chủng Hải quân; Phòng Không - Không quân yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7.
Các đơn vị quân đội ứng trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gia tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả do bão gây ra.
Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, thống kê đến cuối giờ chiều 30.10, biên phòng tuyến ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 57.652 phương tiện với 244.062 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về bờ tránh trú bảo đảm an toàn. Trong số đó vẫn còn 12.084 tàu với 72.898 người đang hoạt động trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.