Quảng Bình: 2 F1 liên quan ổ dịch thẩm mỹ viện Amida đã âm tính Covid-19 lần 1

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
10/05/2021 09:10 GMT+7

Ngày 10.5, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cho hay, 2 F1 với 2 ca bệnh Covid-19 ở thẩm mỹ viện Amida (Đà Nẵng) đã có kết quả âm tính lần 1 khi xét nghiệm SARS-CoV-2 .

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 9.5, Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới có báo cáo về 2 trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh Covid-19 là nhân viên của thẩm mỹ viện Amida tại Đà Nẵng.
Cụ thể, trường hợp thứ nhất là N.Đ.V (thợ điện lạnh, tạm trú tại tổ dân phố 8, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) có tiếp xúc gần với ca bệnh Covid -19 N.T.T.N (BN 3303) ở Đà Nẵng khi V. tới khảo sát lắp điều hòa tại tại thẩm mỹ viện Amida (Đà Nẵng) vào ngày 4.5. Sau đó V. đón xe về Quảng Bình.
Trường hợp thứ hai là H.H.Đ (thợ sửa chửa ô tô tại P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới; tạm trú đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới); là anh trai của H.T.N.C ( bệnh nhân Covid-19 và cũng là nhân viên của thẩm mỹ viện Amida). Ngày 29.4, Đ. đi xe khách vào Thừa Thiên - Huế. Từ ngày 1 – 3.5, Đ. tiếp xúc gần (ăn ở sinh hoạt cùng nhà tại thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) với C., sau đó quay lại Đồng Hới làm việc.
Ngoài 2 F1 trên, còn có kết quả của 96 mẫu khác xét nghiệm trong ngày 9.5 và tất cả đều âm tính với Covid-19.

Trong khi đó, bên cạnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị đang dốc toàn lực chặn Covid-19 ở vùng phong tỏa thôn Mỹ Chánh

Cũng theo ông Nguyễn Đức Cường, tại Quảng Bình, tính đến 17 giờ ngày 9.5, tổng số người được theo dõi, cách ly tại nhà 1.880 người; trong đó số đang còn cách ly tại nhà, nơi cư trú là 1.856 người (có 119 người về từ Bệnh viện K Tân Triều, 3 người từ Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, 12 người về từ các vùng dịch khác...). Số đang còn cách ly tập trung 100 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.