Quảng Bình: Ghi nhận 43 ca dương tính Covid-19 trong khu phong tỏa, cách ly

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
04/09/2021 10:29 GMT+7

Báo cáo của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho thấy số ca dương tính tại tỉnh tiếp tục tăng, tất cả đều trong khu vực phong tỏa và khu cách ly.

Theo Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, từ 6 giờ ngày 3.9 đến 6 giờ ngày 4.9, đã xét nghiệm cho 8.319 người, phát hiện 43 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh từ trước đến nay lên 758 ca; trong đó có 671 ca đang điều trị, 87 ca đã khỏi bệnh.
Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa và các khu cách ly trên địa bàn. Cụ thể: TP.Đồng Hới 8 ca, H.Quảng Ninh 2 ca, H.Bố Trạch 25 ca và 8 ca trong các khu cách ly tập trung.
Đáng chú ý, qua thống kê cho thấy số ca nhiễm tại H.Bố Trạch tiếp tục chiếm cao nhất; trong đó 2 xã biển có nhiều ca nhiễm là Hải Phú (7 ca) và Nhân Trạch (6 ca). Toàn tỉnh có 3 ổ dịch mới đều tại Bố Trạch: xã Bắc Trạch (3 ca), xã Hưng Trạch (2 ca), xã Nam Trạch (2 ca).
43 trường hợp F0 nói trên được đưa vào các cơ sở điều trị Covid-19 của tỉnh. Quảng Bình cũng đã xác định có 6.807 F1, 15.784 F2; có 4.595 người trong các khu cách ly tập trung và 9.387 người cách ly tại nhà.

Covid-19 sáng 4.9: Cả nước 497.391 ca nhiễm, 270.668 ca khỏi | Mã QR sẽ thay giấy đi đường

Như vậy, chỉ từ ngày 24.8 (chỉ có 3 ca nhiễm mới trong ngày, 115 ca nhiễm toàn tỉnh) đến nay, số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh Quảng Bình đang có chiều hướng tăng. Với việc khoanh vùng, dập dịch, hiện số ca mắc mới đều ở trong khu phong tỏa và các khu cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.