Quảng Nam: Cứu hộ kịp thời 47 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/03/2021 15:00 GMT+7

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đang hoạt động trên biển thì bị chìm. Rất may 47 ngư dân trên tàu được một tàu cá khác ứng cứu, đưa lên tàu an toàn.

Chiều 16.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết một tàu cá của ngư dân H.Núi Thành (Quảng Nam) đang hoạt động trên biển thì bị chìm. Rất may 47 ngư dân trên tàu được một tàu cá khác ứng cứu, đưa lên tàu an toàn.

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 15.3, tàu QNa 90839 TS (công suất 830 CV) do anh Nguyễn Văn Bé (44 tuổi, ở thôn Đông An, xã Tam Giang, H.Núi Thành) làm thuyền trưởng, cùng 46 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí tọa độ 16 độ vĩ bắc, 116,19 độ kinh đông (cách cảng cá An Hòa - xã Tam Giang khoảng 500 hải lý) thì bị chìm.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên hệ với các tàu cá đánh bắt gần đó tới ứng cứu.

Ngay sau đó, tàu QNa 90929 TS do ông Phạm văn Lâm (55 tuổi, ở xã Tam Quang, H.Núi Thành) đã tiếp cận tàu cá bị nạn và cứu tất cả 47 ngư dân lên tàu an toàn.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi cứu thành công các 47 ngư dân gặp nạn trên tàu QNa 90839 TS, thuyền trưởng tàu cá QNa 90929 TS thông báo trên tàu có 93 người (47 người bị nạn và 46 người trên tàu QNa 90929 TS) và tàu không đủ thực phẩm, thuốc men cho đủ 93 người nên yêu cầu hỗ trợ đưa 47 ngư dân gặp nạn trên tàu QNa 90839 TS vào bờ để tàu tiếp tục đánh bắt.
Khi tiếp nhận thông báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên hệ với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 nắm tình hình. Đồng thời, liên hệ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định liên lạc với tàu cá ngư dân Bình Định hoạt động gần tàu cá QNa 90929 TS để hỗ trợ thuyền viên bị nạn. Bên cạnh đó, chỉ đạo Đồn biên phòng Cảng cửa khẩu Kỳ Hà xác minh thông tin tàu cá bị nạn và huy động tàu cá Quảng Nam hoạt động gần khu vực hỗ trợ tàu cá QNa 90929 TS.

Tàu cá QNa 90839 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa (H.Núi Thành) vào ngày 27.2.2021, hành nghề câu mực khơi. Nguyên nhân tàu chìm đang được điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.