Quảng Nam: Đề nghị công nhận Cù lao Chàm là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

29/04/2007 11:15 GMT+7

Ngày 27.4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa chính thức đề nghị lập hồ sơ khoa học để trình UNESCO và Ủy ban Con người - Sinh quyển Thế giới (MAB) công nhận Cù lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An) là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Quần đảo Cù lao Chàm bao gồm 8 hòn đảo bố trí theo hình cánh cung trên diện tích biển 15km2, cách đất liền 19km. Kết quả nghiên cứu khảo cổ học, điều tra khảo sát cho thấy nơi đây đã có cư dân cổ sinh sống cách nay trên 3.000 năm; hiện còn rất nhiều di tích thuộc các hệ văn hóa Sa Huỳnh, Champa, Đại Việt, có mối quan hệ giao lưu với các nước trong khu vực và là điểm neo đậu của các thương thuyền quốc tế trong hành trình con đường tơ lụa trên biển. Nơi đây cũng đang được bảo tồn tốt hệ thống thực vật trên rừng dưới biển phong phú, đa dạng, phát hiện nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.