Quảng Nam tái bùng phát dịch lở mồm long móng

12/09/2009 08:24 GMT+7

(TNO) Chiều qua (11.9), Chi cục Thú y Quảng Nam xác nhận dịch lở mồm long móng trên gia súc đã tái bùng phát, tập trung tại 2 ổ dịch ở thôn 2 (xã Sông Trà, H.Hiệp Đức) và thôn Bình Hiệp (xã Bình Phục, H.Thăng Bình).

Trong vòng 10 ngày trở lại đây, đã có 58 con trâu, bò, heo bị mắc bệnh. Cán bộ kỹ thuật của Chi cục đã nhanh chóng về 2 ổ dịch để triển khai đồng loạt các biện pháp khống chế và dập tắt virus gây bệnh, khoanh vùng không cho dịch lây lan.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng ở Quảng Nam lo ngại nguy cơ tái bùng phát diện rộng dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc do thời tiết diễn biến phức tạp, tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh nguy hiểm lây lan.

Hiện công tác tiêm phòng và phun tiêu độc, khử trùng trên phạm vi rộng tại Quảng Nam đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.