Quảng Nam: Tìm cách cứu hộ 20 ngư dân bị nạn cách bờ biển 160 km

09/09/2006 00:32 GMT+7

Lúc 16h ngày 8/9, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Nam xác định tàu đánh cá Qna-1791 do ông Nguyễn Văn Đường (trú Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng từng phát tín hiệu kêu cứu lúc 9h30 ngày 7/9 vì gãy chân vịt và lênh đênh trên biển đến nay vẫn an toàn.

Hiện tàu Qna-1791 ở tọa độ 15 độ vĩ bắc - 110,25 độ kinh Đông, cách bờ biển Núi Thành (Quảng Nam) gần 160 km (cách bờ biển Bình Định 120 km), trên tàu có 20 thuyền viên. Theo nhận định của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn BĐBP Quảng Nam, tàu Qna-1791 vẫn đang giữ liên lạc với lực lượng cứu hộ trên bờ và vùng biển nơi tàu bị nạn. Đặc biệt, đã có tàu Qna-91469 của ngư dân Quảng Nam tiếp cận tàu bị nạn, các thiết bị (trục lắp) từ đất liền cũng được gửi ra để sửa chữa. Phương án ứng cứu, lai dắt tàu Qna-1791 đã được bàn thảo với 2 tàu cứu hộ của Hải đội 2 - BĐBP Quảng Nam đã sẵn sàng. Tuy nhiên, theo Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, tại vùng biển này sắp có áp thấp nhiệt đới.

Hồ Trọng - Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.