Quảng Nam: Xác định nguyên nhân nữ cán bộ ngân hàng gục chết sau tiếng nổ lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/08/2020 16:10 GMT+7

Liên quan vụ một nữ lãnh đạo phòng giao dịch ngân hàng gục chết sau tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác đang cháy, cơ quan chuyên môn Quảng Nam xác định là do đầu đạn pháo cỡ lớn phát nổ.

Chiều 27.8, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho hay vụ nổ lớn xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày khiến nữ phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank (Chi nhánh Hội An) gục chết sau tiếng nổ lớn là do đầu đạn pháo phát nổ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 45 cùng ngày, người dân đốt rác bên lề trục đường ĐT608 tại Km 608 + 950 tại thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, TX.Điện Bàn). 
Vào thời điểm này, chị N.L.M.S (37 tuổi, thường trú TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 43C1 - 814.03, lưu thông theo hướng TX.Điện Bàn xuống TP.Hội An (Quảng Nam), khi đi qua bãi rác thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn từ bãi rác đang cháy này. Sau tiếng nổ lớn, chị S. đổ gục và tử vong ngay sau đó.

Phong tỏa hiện trường xảy ra vụ nổ để điều tra nguyên nhân.

ẢNH: C.X

Theo ông Úc, vụ nổ còn làm hư hỏng 1 xe máy, 1 ô tô 4 chỗ và làm đứt đường dây điện trung thế, cáp viễn thông. Cách hiện trường khoảng 50 m, cơ quan chức năng phát hiện mảnh đạn khoảng 0,7 cm. Vụ nổ đã tạo ra hố nổ sâu khoảng 40 cm, rộng 1 m.

Ngay khi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường và điều động 2 xe cứu hỏa dập đám cháy. Cơ quan chuyên môn ban đầu xác minh nguyên nhân xảy ra vụ nổ là do đầu đạn pháo cỡ lớn phát nổ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trưa 27.8, thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đề cập đến vụ nạn nhân gục chết sau tiếng nổ lớn, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam  cho biết qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân khiến chị S. tử vong là do mảnh vỡ từ vụ nổ găm vào người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.