Quảng Ninh có tân chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
05/07/2019 15:38 GMT+7

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thắng , Phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 5.7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời bàn và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền.
Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Long (vừa có quyết định nghỉ hưu hồi tháng 5 theo chế độ); miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh. Trước kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Đọc có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh trước 6 tháng để chuyển giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo kế cận trong diện quy hoạch.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu bổ sung 2 chức danh chủ tịch HĐND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Xuân Ký, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (thứ 2 từ phải sang), nhận hoa chúc mừng

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư Tỉnh uỷ, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, với số phiếu bầu tuyệt đối 71/71. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, với số phiếu bầu tuyệt đối 71/71.
Ông Nguyễn Xuân Ký (47 tuổi), trình độ thạc sĩ quản trị doanh nghiệp, hiện là Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Trước đây, ông Ký từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Thành uỷ Móng Cái.
Ông Nguyễn Văn Thắng (46 tuổi), trình độ tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ, hiện là Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Thắng nguyên là cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). 
Cũng trong ngày 5.7, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phạm Lê Hưng, Phó chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Hoành Bồ. Ông Nguyễn Chí Thành, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ, giữ chức Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Điệp Văn Chiến, Phó chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.