Quảng Trị: Sau tiếng nổ lớn, thiếu niên 13 tuổi nát tay, vỡ nhãn cầu 2 mắt

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/06/2020 11:11 GMT+7

Sau tiếng nổ lớn, em T.P.H (13 tuổi, ngụ KP.7, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) bị nát tay, vỡ nhãn cầu hai mắt.

Ngày 22.6, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết em T.P.H, nạn nhân vụ nổ lớn xảy ra tại nhà riêng hôm 21.6, đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vết thương ở mắt của thiếu niên này là rất xấu, có thể bị mù.
Theo thông tin từ UBND P.1 (TP.Đông Hà), khoảng 15 giờ ngày 21.6, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em H. Khi mọi người chạy sang thì thấy em H. bị thương nặng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, một người em khác của H. cũng bị thương nhẹ sau vụ nổ.
Theo các bác sĩ, em H. nhập viện trong tình trạng bị vỡ nhãn cầu hai mắt và nhiều đầu ngón tay trên bàn tay trái bị dập nát. Bệnh viện sau đó đã xử lý cấp cứu, súc rửa lấy dị vật và khâu lại kết giác mạc. Tuy nhiên, vết thương ở mắt em H. có tiên lượng rất xấu, có khả năng sẽ bị mù cả 2 mắt.
Được biết, gia đình em H. có thời gian thu mua phế liệu. Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ lớn và vật phát nổ là gì.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.