'Quên' báo cáo cấp phó bị kỷ luật, giám đốc trung tâm bị kiểm điểm

Gia Bách
Gia Bách
03/02/2018 22:04 GMT+7

'Quên' báo cáo trường hợp cấp phó bị kỷ luật Đảng, một giám đốc trung tâm văn hóa - thể thao bị kiểm điểm trách nhiệm. Riêng cấp phó 'thoát' án kỷ luật về mặt chính quyền vì... hết thời hiệu xử lý.

Ngày 3.2, UBND H.Phú Tân (Cà Mau) cho biết đơn vị này đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm ông Nguyễn Giang Lừng, giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao H.Phú Tân.
Ông Lừng bị kiểm điểm vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc báo cáo thông tin cấp phó của mình là ông Lê Quốc Thịnh bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng về UBND H.Phú Tân để xử lý về mặt chính quyền.
Trước đó, tháng 6.2016, ông Lê Quốc Thịnh bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng vì xây nhà không phép, xây nhà trong khu vực cấm xây dựng. Tuy nhiên, ông Lừng sau đó đã “quên” báo cáo kết quả xử lý về cho UBND H.Phú Tân.
Đến nay, do đã quá thời hiệu xử lý kỷ luật, ông Thịnh “thoát” án kỷ luật về mặt chính quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.