Quy hoạch báo chí thận trọng, nghiêm túc

01/01/2016 08:31 GMT+7

Triển khai hội nghị tổng kết ngày 31.12.2015, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) khẳng định năm 2016 sẽ quyết liệt xử lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo gây bức xúc cho người dân; thực hiện tốt đề án quy hoạch báo chí, xử lý các trang tin giật gân, câu khách.

Triển khai hội nghị tổng kết ngày 31.12.2015, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) khẳng định năm 2016 sẽ quyết liệt xử lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo gây bức xúc cho người dân; thực hiện tốt đề án quy hoạch báo chí, xử lý các trang tin giật gân, câu khách.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy cả nước đã có 52% dân số sử dụng internet, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 94%; 100% xã có máy điện thoại. Trong năm 2015, các doanh nghiệp viễn thông đã chặn được gần 1 triệu thuê bao phát tán tin nhắn rác, tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 361 đầu số, cắt dịch vụ đối với 52 đầu số.
Chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận các bộ ngành năm qua đã làm tốt việc khuyến khích các báo, thông qua báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng ngoài việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, còn nhận ý kiến phản hồi, đóng góp của cộng đồng, xã hội, chuyên gia, để giúp tất cả các ngành, giúp Chính phủ xây dựng mới, hoàn thiện, điều chỉnh các cơ chế chính sách. Phó thủ tướng lưu ý, những gì thật tốt của báo chí cần tiếp tục khuyến khích, còn vấn đề không tốt phải xử lý. Bên cạnh đó, phải tiếp tục sửa luật Báo chí và thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025 cũng nhằm mục đích phát triển báo chí ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.
Tiếp thu ý kiến này, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son nhìn nhận quy hoạch báo chí đến 2025 là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng cấp bách, tác động đến nhiều đối tượng, nhiều cá nhân và tổ chức trong toàn xã hội, do vậy cần làm thận trọng, chắc chắn, dễ làm trước, khó làm sau, nghiêm túc, đúng tiến độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.