Quyết định tạm đình chỉ vụ án được tống đạt sau gần 7 tháng ban hành

Đình Phú
Đình Phú
16/06/2019 07:19 GMT+7

Điều đáng nói là quyết định tạm đình chỉ vụ án chỉ được tống đạt sau gần 7 tháng (ngày 21.5.2019) kể từ khi quyết định này được ký.

Ông Dương Thanh Khiết (ngụ TP.HCM) vừa phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc TAND TP.HCM xử lý đơn khởi kiện của ông.
Theo đó, ông Khiết là nguyên đơn trong vụ kiện hành chính được TAND TP.HCM thụ lý theo Thông báo số 33/TB-TLVA (ngày 22.1.2018) và số 3010/TB-TLVA (ngày 23.4.2018, khởi kiện bổ sung). Ông Khiết khởi kiện hành vi hành chính, yêu cầu hủy Giấy phép số 12/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ký ngày 9.5.2013) cấp cho Công ty CP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Phương Đông (OMC).
Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Khiết cho biết ông không nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía TAND TP.HCM và người khởi kiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc liên lạc với thư ký, thẩm phán phụ trách giải quyết, khiến ông hoàn toàn bị động về mặt thông tin.
Đầu tháng 5.2019, ông Khiết đến TAND TP.HCM yêu cầu cung cấp thông tin về tiến độ giải quyết vụ án. Sau khi phải làm đơn “xin gặp thẩm phán”, ông mới được cung cấp Quyết định 1172/2018/QĐST-HC, do thẩm phán Nguyễn Minh Hiếu ký ngày 29.11.2018, về việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 33/HCST ngày 22.1.2018 giữa người khởi kiện là ông Dương Thanh Khiết và người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cũng theo phản ánh của ông Khiết, quá trình giải quyết vụ án ông không hề được biết đến Quyết định 1172/2018/QĐST-HC cho đến khi ông đến tòa khiếu nại.
Điều đáng nói là quyết định tạm đình chỉ vụ án chỉ được tống đạt sau gần 7 tháng (ngày 21.5.2019) kể từ khi quyết định này được ký. Khi nhận quyết định, ông Khiết yêu cầu lập biên bản làm căn cứ cho những khiếu nại tiếp theo để vụ án được xử lý đúng theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.