Rà soát tạm dừng xe giường nằm với các tuyến mất an toàn

10/09/2014 03:45 GMT+7

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản gửi các đơn vị và Sở GTVT địa phương, yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn các tuyến xe chở khách giường nằm 2 tầng trước ngày 30.9.

Theo Tổng cục, xe khách giường nằm 2 tầng thường là những xe có kích thước lớn, chiều cao trọng tâm lớn hơn so với xe khách thông thường, khi lưu thông vào tuyến đường có đèo dốc lớn sẽ có nguy cơ bị lật cao. Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 30% số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và thảm khốc xảy ra đối với xe giường nằm trên các đoạn đường đèo núi.

Tổng cục đề nghị các sở GTVT rà soát các tuyến đường trên địa bàn quản lý có xe khách giường nằm 2 tầng đi qua. Yêu cầu đơn vị đề xuất đảm bảo an toàn khi tiếp tục cho phép khai thác và kiến nghị tạm dừng khai thác xe khách giường nằm với từng tuyến đường cụ thể nếu có nguy cơ mất an toàn cao.

Mai Hà

>> Có thể thu hồi giấy phép vĩnh viễn với xe giường nằm chạy sai tuyến
>> Xe giường nằm có thể bị cấm chạy trên đường núi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.