Ra tòa ly hôn, về nhà chém vợ 8 nhát

14/05/2012 20:10 GMT+7

(TNO) Sau khi tham dự phiên tòa xét xử ly hôn với vợ mình, Đào Văn Chiến đã dùng dao chém 8 nhát vào ngực và cánh tay vợ, dùng súng bắn đinh bắn 2 phát vào ổ bụng của anh vợ.

(TNO) Chiều 14.5, Công an H.Chương Mỹ, Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Văn Chiến (34 tuổi, ở xã Trung Hòa, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, 10 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi tham dự phiên tòa xét xử ly hôn với vợ mình là Lê Thị Lựu (31 tuổi, ở cùng địa chỉ) ở TAND H.Chương Mỹ về, Đào Văn Chiến đã dùng dao chém 8 nhát vào ngực và cánh tay vợ, dùng súng bắn đinh bắn 2 phát vào ổ bụng của anh vợ là Lê Quảng Đợi (34 tuổi, ở xã Trung Hòa, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội).

Hậu quả, chị Lựu và anh Đợi bị chấn thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viên Quân Y 103.

Sau khi gây án, Chiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.