Rao bán xe trộm cắp trên mạng xã hội

Đàm Huy
Đàm Huy
16/07/2018 08:53 GMT+7

Ngày 15.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao hai nghi phạm Nguyễn Hoàng Thiện (29 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ngụ Long An) cho Công an Q.8 tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 10.7, trinh sát bắt giữ Thiện đang điều khiển xe máy BS 54K6-0722, nghi trộm cắp, đang lưu thông trên đường số 10, P.13, Q.6.
Thiện khai, 14 giờ ngày 10.7, Thiện dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe máy trên tại phòng trọ trên đường Bến Phú Định, P.16, Q.8, sau đó mang đi tiêu thụ thì bị bắt.
Ngoài ra, ngày 9.10, Thiện lấy trộm xe máy BS 59L1-799.44 tại hẻm 2717 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, rồi bán cho một người không rõ lai lịch.
Từ nguồn tin này, khoảng 22 giờ 45 ngày 10.7, trinh sát cũng bắt giữ Phong đang chạy xe máy BS 59L1-799.44 trên đường Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân. Phong thừa nhận mua xe máy trộm cắp này được rao bán trên mạng xã hội với giá 4,5 triệu đồng.
Thiện, Phong và Tang vật thu giữ được Ảnh: CTV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.