Rò rỉ khí độc, một người tử vong

19/06/2015 19:38 GMT+7

(TNO) Chiều 19.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Trần Quốc Toản (27 tuổi, ngụ ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi).

(TNO) Chiều 19.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Trần Quốc Toản (27 tuổi, ngụ ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi).

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Tân, TP.Cà Mau thông tin: Vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tại hãng nước đá Thanh Lâm ở ấp Bùng Binh 2 (do ông Huỳnh Thanh Lâm, ngụ khóm 4, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau làm chủ) xảy ra vụ rò rỉ khí gas khiến anh Toản (người làm công) tử vong.
Chính quyền địa phương cho biết, hãng nước đá Thanh Lâm đăng ký hoạt động gần 10 năm qua. Hiện do ông Huỳnh Phước Hoàng (21 tuổi, con trai ông Lâm) kinh doanh, sản xuất.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Toản được bà Nguyễn Thị Thanh (vợ ông Lâm) gọi vào xưởng sản xuất để khóa hệ thống các van cung cấp khí gas làm đông lạnh nước đá do bị rò rỉ.
Khi anh Toản vào khóa được một vài van của hệ thống thì bị ngạt, nên chạy ra ngoài lấy bọc ni lông bịt mũi rồi chạy vào xưởng tiếp tục khóa các van. Tuy nhiên, sau đó anh Toản bị ngạt khí độc, ngất xỉu.
Bà Thanh liền tri hô, nhờ hàng xóm hỗ trợ, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi được người dân đưa ra ngoài.
Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh Cà Mau kịp thời có mặt khắc phục, nhưng phải mất hơn 2 giờ sau đó mới khống chế được khí độc bị rò rỉ.
Theo người dân địa phương, khí độc từ bình gas túa ra ngoài gây ngạt khiến người dân sống xung quanh phải bỏ chạy khỏi nhà, còn cây cỏ gần đó bị chết héo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.