Rùa biển nặng 70 kg, cực hiếm, dính lưới ngư dân

01/08/2017 18:00 GMT+7

Với sự vận động của cơ quan chức năng, một ngư dân ở TT.Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã thả con rùa biển quý hiếm nặng hơn 70 kg, dính lưới tàu cá của mình về với biển.

Vào khoảng 9 giờ ngày 1.8, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) phối hợp với ngư dân địa phương tiến hành thả về môi trường tự nhiên một cá thể rùa biển tại vùng biển Cửa Tùng.
Cá thể rùa biển cực hiếm vừa được giải cứu Ảnh: Thanh Lộc
Trước đó, lúc 7 giờ cùng ngày, cá thể rùa này dính vào lưới tàu cá của ngư dân Trần Văn Long (trú TT.Cửa Tùng) ở vùng biển cách bờ khoảng 4 km.
Anh Long sau khi đưa con rùa biển này vào bờ thì hàng trăm người ra bờ biển để tận mắt xem con rùa biển nặng 70 kg và dài gần 1 m này.

tin liên quan

Bắt được rùa biển quý hiếm nặng 62 kg

(TNO) Trưa 20.4, tàu cá BL - 3088TS của gia đình ông Hồ Văn Điều, ngụ ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi cảng cá Gành Hào đã bắt được con rùa biển quý hiếm nặng 62 kg.

Nhận tin báo, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ có mặt và vận động ngư dân Long thả cá thể rùa này. Con rùa được gắn thẻ nhằm định danh trước khi thả về vùng biển.
Hàng trăm người dân địa phương đổ ra biển để nhìn con rùa biển cực hiếm ẢNH: THANH LỘC
Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, đây là loài rùa xanh, thuộc nhóm 1B, là loài nguy cấp, quý hiếm, cấm săn bắn, đánh bắt…
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.6, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cũng giải cứu thành công một con rùa biển nặng 15 kg vướng vào lưới của ngư dân Quảng Ngãi và chuẩn bị lên… bàn nhậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.