Rừng 'chảy máu', 'lâm tặc' vận chuyển gỗ lậu cả đường bộ lẫn đường sông

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/01/2019 07:17 GMT+7

Liên tiếp trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam bắt "lâm tặc" vận chuyển gỗ lậu cả đường bộ lẫn đường sông.

Ngày 21.1, thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tạm giữ ô tô biển số giả đã hết niên hạn sử dụng và gần 3,5 m3 gỗ lậu.
Trước đó, lúc 2 giờ 30 ngày 20.1, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Nam tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường giao thông liên xã Bình Lâm (H.Hiệp Đức, Quảng Nam) phát hiện ô tô BS 43H-6531 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng kiểm tra.
Tài xế bỏ xe lại, chạy trốn khỏi hiện trường. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ô tô đã được tháo dỡ dãy ghế phía sau để vận chuyển 10 phách gỗ chò (thuộc nhóm III).
Gỗ lậu trên ô tô biển số giả1
Gỗ lậu bị phát hiện trên sông Vu Gia
Khoảng 3 giờ sáng 21.1, tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra, kiểm soát trên sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Đồng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) thì phát hiện một ghe máy có dấu hiệu vận chuyển gỗ nên truy đuổi. 2 nghi phạm trên ghe lập tức chặt dây buộc bè, thả gỗ xuống sông sau đó bỏ chạy.
Tiến hành trục vớt, cơ quan chức năng kiểm đếm có 12 phách gỗ với khối lượng hơn 2 m3.
Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.